Ý Nghĩa Ngày Chúa Nhật | CôngGiáo.org
≡ Menu

Ý Nghĩa Ngày Chúa Nhật

  1. Tại sao Giáo Hội buộc dâng lễ vào ngày Chúa Nhật?
    Theo các Thánh Tông Ðồ truyền lại thì Chúa sống lại vào ngày Chúa Nhật. Do đó các ngài nhận ngày Chúa Nhật là ngày trọng thể nhất để tôn thờ Chúa và mừng kính mầu nhiệm Chúa Phục Sinh. Các ngài buộc giáo hữu phải nghỉ việc ngày Chúa Nhật để làm việt thờ phượng Chúa. Do đó Giáo Hội cũng giữ truyền thống ấy và đặt vào giới luật thứ nhất trong Giáo Hội, “Xem lễ ngày Chúa Nhật cùng các ngày lễ buộc.”
  2. Dự lễ Chúa Nhật còn có ý nghĩa gì nữa?
    Ngày Chúa Nhật đi dự lễ còn là hình thức tuyên xưng Ðức tin và rao truyền Chúa Phục Sinh bằng gương sống đạo nhiệt thành. Dự lễ ngày Chúa Nhật còn tỏ ra mình là con cái hợp nhất với Giáo Hội, biết thực hành giới răn Chúa trong việc thờ phượng và kính mến Ngài nữa.
{ 3 comments… add one }
  •   Thế Lực January 1, 2019, 10:35 am

    Cuộc sống mỗi người đều được chúa đặt vào các vị trí khác nhau. Ai cũng có những khó khăn trong cuộc sống. Nhưng nếu ta biết rũ bỏ mà đến với Chúa thì thật là điều tuyệt vời vì chỉ bên Chúa ta mới thấy được sự bình an và hạnh phúc đích thực

  • Loan February 15, 2015, 8:24 am

    Chua nhat con khong di le duoc, vi khong biet lai xe, nen con doc kinh o nha cau chua thuong xot, cau chua chữa lành ốm đau bệnh hoạn, trong người con đủ thứ bệnh, hàng ngày con đọc kinh và cảm tạ chúa kinh mong được sự cầu thay của các cha, các con cai Chúa những nguuwif được đến nhà thờ và được thờ phượng Chúa , cảm tạ Chúa hôm nay con có cơ hội mở được trang này đẻ được gưi gắm lời tâm sự , cảm tạ Đức Chúa Trời ba ngôi xin thương xót chúng con Amen,

  • Teresa Anh May 25, 2012, 10:39 pm

    Tu ngay co chong va con cai, con rat ban biu voi cuoc song va muu sinh nen khong di le ngay chu nhat, nen con cam thay rat toi loi, co phai vi the ma cuoc song cua con be tac? Xin Chua va Me tha thu cho con, xin hay chap thuan loi cau xin cua con, con nguyen neu Chua va Me tha thu va ban dac an cho con thi du co benh con cung phai let di, con bay gio con dang be tac, mat phuong huong. Xin nham loi cau xin cua con, ban cho con hong an cua Ngai de con co loi thoat. Amen

Cancel reply

Leave a Comment

Next post:

Previous post: